Phi tang ma túy bất thành, thanh niên vào tù

Ngày 22-11, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lâm Thành Phúc (33 tuổi) 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 13-9, Phúc đi xe ôm đến khu vực Công viên Mậu Thân (thuộc phường 3, TP Vĩnh Long) gặp đối tượng (chưa rõ họ tên và địa chỉ) mua ba bịch ma túy với giá 1,5 triệu đồng về sử dụng.

Bị cáo Lâm Thành Phúc.

Trên đường trở về phòng trọ thì gặp bạn là La Hoàng Long. Phúc nhờ Long chở mình đến khu vực cầu Đìa Chuối (ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ) để lấy cây mai đem về trồng. Long lấy xe máy chở Phúc đi.

Đến khoảng 23 giờ 30, khi cả hai đang đứng ở khu vực cầu Đìa Chuối thì gặp lực lượng Công an huyện Long Hồ yêu cầu kiểm tra hành chính. Lúc này Phúc lấy ba bịch ma túy ném phi tang và bị lực lượng công an bắt quả tang. Qua giám định số ma túy trên là Methamphetamine có trọng lượng 3,936 g.

Trước đó, Phúc hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành test nhanh xác định Long dương tính với ma túy nhưng do Long không biết Phúc có tàng trữ ma túy nên Công an huyện Long Hồ chỉ xử phạt hành chính đối với Long.

Riêng đối với đối tượng bán ma túy cho Phúc, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm