Phó trưởng ban Dân vận lãnh 6 tháng tù vì đánh bạc

Ngày 12-9, tin từ  Huyện ủy Tây Giang xác nhận TAND huyện Tây Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt như trên đối với ông Thuật. Liên quan đến vụ việc, còn có hai người khác cũng bị tuyên phạt cùng mức án với ông Thuật. Ngoài ra còn có 6 người bị phạt tù treo 6 tháng.

Xét xử các bị cáo vì tội đánh bạc. Ảnh UBND huyện Tây Giang

Cáo trạng cho thấy, tối 9-2, ông Thuật cùng 12 người khác gồm: Nguyễn Minh Hồng, Lê Đức Minh, Trần Ngọc Bảy, Đồng Hải Đăng, Nguyễn Văn Nên, Phạm Văn Thời, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Bá Hoàn, Phạm Văn Quyết, Phan Văn Đảo, Lê Minh Hà, Trần May đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền tại nhà của Nguyễn Hữu Sáu (huyện Tây Giang).

Khoảng 22h40 cùng ngày, Công an huyện Tây Giang đã ập vào bắt quả tang khi 14 người trên đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ 6 triệu đồng tiền mặt, các dụng cụ để chơi xóc đĩa. Công an còn thu giữ trên người của 14 người có tên trên hơn 85 triệu đồng, 17 USD, 20 Bạt tiền Thái Lan, 12.600 Kíp tiền Lào, 15 điện thoại di động.

Ngoài 9 người bị án phạt nói trên, 5 người liên quan bị phạt hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm