Quản lý nhà hàng câu kết 'chém đẹp' du khách Nhật

Mới đây, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Mạnh Cường chín năm tù về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2005, Cường làm quản lý tại một nhà hàng ở quận Bình Thạnh và quên biết với Nguyễn Thành Đô vì thường đưa du khách Nhật tới nhà hàng ăn uống. Hai người bàn chuyện trấn lột tài sản của thực khách.

Bị cáo Cường được dẫn giải về trại giam sau phiên xử. 

Sau khi khách ăn uống, Cường và các nhân viên để cho Đô tự kê khống hóa đơn lên nhiều lần. Nếu khách không đủ tiền mặt, các nhân viên sẽ hỗ trợ Đô khống chế, đưa khách đi rút tiền tại các điểm ATM. Sau đó Đô trả công cho Cường và các nhân viên nhà hàng mỗi người khoảng 300.000-600.000 đồng cho mỗi lần chiếm đoạt tiền trót lọt.

Hồ sơ xác định trong ba tháng (từ tháng 9 đến tháng 12-2008), Đô và đồng phạm đã thực hiện năm vụ chiếm đoạt tiền và tài sản của 12 du khách người Nhật gần 650 triệu đồng. Ngày 7-12-2008, Đô và đồng phạm đã bị bắt quả tang, riêng Cường bỏ trốn.
Tháng 7-2010, tòa phạt Đô 20 năm tù về tội cướp và cưỡng đoạt tài sản, các đồng phạm khác từ một đến 12 năm tù.
Sau thời gian bỏ trốn, tháng 10-2014, Cường ra đầu thú, khai nhận đã tham gia trực tiếp hai vụ cướp tài sản.
Tại tòa, Cường cho là không bàn bạc với Đô, không tham gia cướp tiền; khi biết Đô bị bắt sợ liên lụy nên đi nơi khác làm việc chứ không có hành vi phạm tội...
Tòa nhận định bị cáo kêu oan không thuyết phục; phạm tội rồi bỏ trốn, không thành khẩn khi ra tòa nên tuyên phạt như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm