Rao bán… thuốc lắc, lãnh sáu năm tù

Tối 23-1, khi Đạt và Hổ đang đi rao bán ma túy tổng hợp ở khối 8 (phường Bến Thủy, TP Vinh) thì bị Công an TP Vinh bắt quả tang. Khám xét hành lý và trong người Đạt, Hổ, công an thu giữ 1.500 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng gần 143 g methamphetamin), ba điện thoại di động và một xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Hổ khai ngày 8-1, Hổ muốn sang Lào để buôn gỗ, làm giàu nhưng không thực hiện được bèn liên lạc với một người đàn ông tên Bắc (chưa rõ lai lịch) trao đổi mua bán ma túy. Bắc thỏa thuận bán cho Hổ 1.500 viên hồng phiến với giá 60 triệu đồng và hẹn địa điểm giao nhận tại cầu khe nước nóng xã Sơn Kim (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ngày 13-1, Hổ đến địa điểm trên lấy hồng phiến rồi về nhà cất giấu. Ngày 23-1, Hổ rủ Đạt mang số hồng phiến trên xuống TP Vinh đi rao bán kiếm lời. Tuy nhiên, chưa bán được viên hồng phiến nào thì Hổ và Đạt đã bị công an bắt quả tang.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm