Đắk Lắk:

Rủ bé gái 9 tuổi đi hái măng rồi giở trò đồi bại

Theo cáo trạng, đầu tháng 6-2015, Lương Văn Nguyên từ quê vào huyện Ea Súp (Đắk Lắk) làm thuê. Vào khoảng 14 giờ ngày 9-6, Nguyên đi uống rượu về ghé nhà anh Lữ Văn Duyết ở cùng thôn chơi. Thấy Nguyên đã uống rượu, anh Duyết bảo Nguyên vào giường nhà mình nằm ngủ và sai con trai vào bật quạt nhưng cháu này không chịu. Lúc này cháu LTN (SN 2006, hàng xóm) đang chơi gần đó nghe vậy chạy vào bật quạt giùm.

Rủ bé gái 9 tuổi đi hái măng rồi giở trò đồi bại ảnh 1 

Bị cáo Nguyên thành khẩn khai báo tại tòa.

Khi thấy cháu N. vào nhà, Nguyên nổi tà ý nên rủ cháu đi vào rừng hái măng và được cháu đồng ý. Nguyên dẫn cháu N. vào lô cao su cách nhà anh Duyết khoảng 200 m rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Nguyên tiếp tục dẫn cháu N. đến một hồ nước để tắm, tại đây gã tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé một lần nữa.

Sau đó, Nguyên đưa cháu N. về nhà. Khi về nhà, thấy con gái ướt sũng, quần áo xộc xệch, mẹ cháu N. gặng hỏi thì được con gái kể lại mọi chuyện. Người nhà cháu N. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Nguyên bị bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm