Rượu vào, tháo nhẫn ra, người chết, kẻ 20 năm tù

Lý do giảm án vì bị cáo mắc bệnh nặng, đã khắc phục toàn bộ hậu quả và được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

 
Bị cáo Lý Xuân Hải. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, chiều 25-12-2013, Hải và Nguyễn Ngọc Sơn đi nhậu về thì gặp ông Nguyễn Văn Chên trên đường nên rủ vào quán tại xã Tân Hòa (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, ông Chên lấy chiếc nhẫn vàng trong túi bỏ lên bàn thì ông Sơn lấy đeo vào tay. Ông Chên đòi lại nhưng ông Sơn không đưa mà còn trêu chọc nên cả hai xảy ra xô xát. Hải liền đứng dậy đập chai bia rồi đâm một nhát vào cổ ông Sơn. Ông Sơn bỏ chạy ra ngoài, Hải quay lại dùng vỏ chai bia đâm nhiều nhát vào cổ và gáy ông Chên khiến nạn nhân chết tại chỗ. Còn ông Sơn chạy được một đoạn ngắn, người dân đuổi theo yêu cầu trả nhẫn và đưa đến trạm xá băng vết thương. Hải bị bắt giữ ngay sau đó.

Xử sơ thẩm tháng 8-2014, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngoài tuyên phạt Hải tù chung thân còn buộc bị cáo bồi thường 40 triệu đồng cho gia đình người bị hại. 

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm