Sợ quá mang đồ trả lại cũng không thoát tội

Khoảng 17 giờ ngày 20-5-2017 khi đi làm về, Huy quan sát thấy nhà chị Nguyễn Thị Hải Vân liền kề nhà Huy không có ai ở nhà. Huy bắt ghế trèo lên ô thông gió giữa hai nhà rồi bẻ một thanh trong khung sắt bảo vệ ô thông gió tạo lỗ hở chui qua nhà chị Vân để trộm cắp tài sản.

Khi vào nhà Huy lục lấy được 500.000 đồng, một nhẫn kim loại màu vàng, một nhẫn kim loại màu trắng, một tivi hiệu Sansung 32inch, một máy tính xách tay hiệu Dell.

Sau đó, Huy kéo hỏng khung sắt bảo vệ ở phòng khách để đưa tài sản trộm được ra ngoài và đem về nhà cất giấu tại tủ gỗ trong phòng ngủ nhà mình.

Bị cáo Hứa Quốc Huy tại tòa

Sau khi phát hiện bị mất trộm, chị Vân đến Công an phường Ngọc Hiệp trình báo sự việc.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 21-5-2017, thấy cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm tài sản tại nhà chị Vân, sợ bị phát hiện nên đến 11 giờ Huy đem tài sản trộm cắp được trả lại cho chị Vân và đến công an đầu thú.

Theo định giá tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 8.912.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm