Tài xế xe ôm giật điện thoại của du khách

Hấu Văn Hòa (sinh năm 1970) hành nghề chạy xe ôm. Tối 15-1, Hòa chạy xe trên đường Trần Phú (quận 5, TP.HCM) thấy chị Zuzanna Maria Adamczak (sinh năm 1987, quốc tịch Ba Lan) cùng bạn đi bộ liền đến mời đi xe ôm. Chị Zuzanna và bạn từ chối.

Bị cáo Hấu Văn Hòa. Ảnh: HY

Sau đó, chị Zuzanna cùng bạn đón taxi trước nhà 209 Trần Phú, phường 4, quận 5.

Chị Zuzanna mở màn hình điện thoại di động hiển thị địa chỉ khách sạn để tài xế biết địa chỉ nơi đến. Khi người bạn ngồi vào taxi, chị Zuzanna đi vòng ra sau taxi, mở cốp xe để hành lý vào. Lúc này Hòa nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại di động của chị nên chạy xe đến, ép sát bên phải chị và giật lấy chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Chị Zuzanna tri hô, chụp giữ được đuôi xe máy kéo lại làm xe bị ngã đổ xuống đường. Hòa bỏ xe máy lại, cầm theo chiếc điện thoại vừa cướp giật được chạy bộ theo đường Trần Nhân Tông về đường An Dương Vương.

Chị Zuzanna tiếp tục tri hô và được người dân cùng tổ tuần tra của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM hỗ trợ đuổi theo bắt giữ được Hòa cùng tang vật tại đầu hẻm 455 An Dương Vương, giao công an phường xử lý.

Ngày 19-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hấu Văn Hòa (SN 1970) ba năm tù về tội cướp giật tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm