Tên trộm phá két sắt 2,2 tỉ đồng quyết không nhận tội

Ngày 8-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm (tên gọi khác là Tân "đao phủ", SN 1965, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo này phải chấp hành chung là 18 năm tù. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 2,2 tỉ đồng cho người bị hại.

Bị cáo Tâm lúc HĐXX nghị án.

Tại tòa cũng như trước đó, trong giai đoạn điều tra, bị cáo Tâm vẫn khăng khăng không thừa nhận hành vi trộm cắp. Và hiện số tang vật trong vụ án trị giá hơn 2,2 tỉ đồng vẫn chưa rõ tung tích. 

Theo hồ sơ, tối 13-11-2014, gia đình bà Phan Thị Thanh Trúc tại quận Thủ Đức phát hiện có người đập vỡ cửa sổ bên hông nhà, bẻ gãy thanh chắn bằng song sắt. Nghi ngờ có trộm, cả nhà liền kiểm tra và thấy két sắt đặt trong nhà bung khóa.

Trong két sắt gia đình cất giữ nhiều tài sản gồm: 300 triệu đồng, 17.000 USD, vàng SJC và nhiều trang sức khác đã biến mất. Theo định giá, số tài sản trên có tổng giá trị hơn 2,2 tỉ đồng.

Gia đình chị Trúc trình báo để công an vào cuộc. Khi khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận bốn dấu vết đường vân tay trên cánh cửa và thân két sắt. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay này trùng khớp với dấu vân tay của Tâm. Cạnh đó, camera nhà hàng xóm cho thấy thời điểm xảy ra vụ trộm có hai người đàn ông loay hoay đột nhập vào nhà bà Trúc. Công an xác định Tâm và Nguyễn Vương Tuấn (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) là hai nhân vật trong băng ghi hình.

Đến tháng 1-2015, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Tâm. Dù Tâm không thừa nhận hành vi nhưng với các chứng cứ trên, cùng với việc nhận dạng của hàng xóm và người thân của Tâm, cơ quan tố tụng cho rằng đủ cơ sở xác định Tâm là một trong hai kẻ trộm.

Đối với Tuấn, anh này không thừa nhận cùng Tâm đột nhập và hồ sơ nhận dạng không có chứng cứ gì khác để chứng minh hành vi phạm tội nên công an chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Còn vợ bị cáo Tâm hiện đã bỏ trốn đi đâu không rõ, công an đang truy tìm, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm