Tham 300 USD tiền công đổi cuộc đời chung thân trong tù

Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ đêm 23-12-2016, Vừ Giống Pó cõng chiếc túi màu đen vượt qua đường biên, mốc quốc giới số 404 vào đến bản tiền tiêu xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Lúc này, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp cùng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An mai phục, phá chuyên án, ập vào bắt giữ Pó.

Bị cáo Vừ Giống Pó (mang quốc tịch Lào) bị tuyên án tù chung thân.

Khám xét chiếc túi màu đen trên người Pó, biên phòng thu giữ tang vật gồm 8 bánh heroin (trọng lượng 2.888 gam), 300 USD đi cùng hai đện thoại di động.

Pó khai nhận rằng, quá trình đi mua bán trâu bò, Pó quen biết Tồng Cáy Vàng (người Lào, không rõ địa chỉ). Vàng thuê Pó vận chuyển chiếc túi màu đen nói là đựng máy ảnh sang Việt Nam, với giá tiền công là 300 USD và 1.000 Path (tiền Thái Lan).

Sau khi bắt giữ, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An bàn giao Pó cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can Pó.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Vừ Giống Pó về trại tạm giam 

Tại phiên tòa, Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị xử phạt Pó tù chung thân. Luật sư bào chữa cho Pó đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Pó. Còn Pó không tranh luận gì.

HĐXX nhận định, tại phiên Tòa, bị cáo Pó thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang. Hành vi phạm của của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, không những gây tác hại cho trật tự an ninh biên giới mà còn hây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trên địa bàn Nghệ An. Do vậy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh để răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét thấy bị cáo là người nhận vận chuyển ma túy thuê, thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm