Thanh niên Mông Cổ nhặt thẻ tín dụng mua 4 đôi giày cá sấu

Ngày 23-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Otgonbayar Unurbold (sinh năm 1996, quốc tịch Mông Cổ) một năm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Theo hồ sơ, chị Lee Dayeong (quốc tịch Hàn Quốc) đến trung tâm thương mại Crescent Mall (quận 7) mua sắm thì bị mất ví. Trong ví có các giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng

Bị cáo tại toà. Ảnh: H.YẾN

Sau khi bị mất ví, kiểm tra điện thoại, chị Lee thấy có nhiều tin nhắn thông báo giao dịch thẻ tại tiệm vàng, cửa hàng tiện lợi quận 1, cửa hàng cá sấu và một cửa hàng thức ăn nhanh quận 4. Tổng cộng mất gần 32,5 triệu. 

Qua xác minh, công an phát hiện được Otgonbayar Unurbold tối 26-6-2020 thuê xe máy đi dạo nhặt được chiếc ví trên. Sau đó, Otgonbayar Unurbold dùng thể mua bốn đôi giày cá sấu hết 16,8 triệu đồng. Người này tiếp tục dùng thẻ mua thêm nhiều loại nhưng không thành công do vượt quá mức hạn chi tiêu cho phép. 

Sau khi trở lại khách sạn quận 1 nghỉ, Otgonbayar Unurbold tiếp tục ra ngoài dùng thẻ mua đồ ăn uống và cá nhân tổng cộng hết hơn 17,4 triệu đồng. 

Đến ngày 24-8-2020, Otgonbayar Unurbold bị bắt tạm giam đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm