Thấy tài xế ngủ trong cabin, thò tay trộm nửa tỉ đồng

VKSND tỉnh Phú Yên vừa truy tố ra trước TAND tỉnh Phú Yên để xét xử Dương Duy Dũng (SN 1975) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, chiều 20-9, Dũng chuẩn bị khẩu trang, đèn pin đến khu vực Bến xe Phúc Thuận Thảo ở phường 8 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) thuê một người đàn ông lái xe ôm (không rõ nhân thân lai lịch) chở đi trộm cắp tài sản.

Khi đi trên quốc lộ 25, Dũng thấy hai xe tải đang đỗ tại lề đường ĐH 27 trước Công ty cổ phần An Hưng (xã Hòa An, huyện Phú Hòa). Dũng yêu cầu người lái xe ôm chở mình vượt qua hai xe tải.

Khi người lái xe ôm đã rời đi, Dũng đến trước đầu xe tải BKS 78C-058.97 rọi đèn pin vào cabin thì thấy anh Hồ Ngọc Sơn nằm ngủ trên ghế, có một túi xách đặt trước ghế phụ, cửa kính bên phụ mở hở một đoạn 30 cm.

Dũng đến cửa xe bên phụ, leo lên bậc lên xuống cabin, dùng tay thò qua cửa kính lấy túi xách nói trên. Vừa lúc này, anh Sơn phát hiện tri hô.

Dũng bị quần chúng nhân dân và lực lượng công an đang trên đường tuần tra bắt quả tang, tiến hành kiểm tra túi xách xác định bên trong có 515 triệu đồng.

Được biết Dũng từng có nhiều tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Cáo trạng xác định lần phạm tội này của Dũng là tái phạm nguy hiểm, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm