Thiếu niên 17 tuổi phạm tội kinh hoàng với thiếu nữ

Ngày 7-11, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm bị cáo Mai Văn Hà (SN 2002) về ba tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Nạn nhân tử vong là chị Mai Thị Cẩm H. (SN 2002).

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Hà 18 năm tù về tội giết người, năm năm tù về tội hiếp dâm và ba năm tù về tội cướp tài sản. Tại thời điểm phạm tội, Hà chưa đủ 18 tuổi nên tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù.

Bị cáo Mai Văn Hà tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, tối 23-4, Hà rủ chị H. đi uống bia. Tại đây, Hà uống hết 20 lon bia còn chị H. chỉ uống bốn lon rồi nghỉ. Sau đó, chị H. rủ Hà đi uống nước. Lúc này, chị H. gọi điện thoại cho bạn trai thì biết anh này đã có người khác. Chị H. khóc và đập bể màn hình điện thoại nên Hà động viên, an ủi.

Lúc này, cha chị H. gọi điện thoại giục con gái về sớm. Chị H. đứng dậy định về thì Hà nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục nên giữ chị lại. Chị H. không đồng ý và nói nếu không cho về thì sẽ la lên. Nghe vậy, Hà liền bóp cổ nạn nhân không cho la và thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau đó, Hà lấy điện thoại của chị H. rồi điều khiển xe về nhà. Thấy có cuộc gọi nhỡ vào máy của nạn nhân, Hà sợ bị phát hiện nên đã ném điện thoại xuống ao nước và kể lại sự việc cho cha, mẹ kế biết.

Gia đình đã đưa Hà đến cơ quan Công an xã Hựu Thạnh đầu thú. Tại đây, Hà khai nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm