Thiếu phụ bắt tay công chứng viên lừa đảo

TAND tỉnh Trà Vinh vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Mỹ Hằng (34 tuổi) 16 năm tù, Thạch Văn Lành (45 tuổi, công chứng viên một Văn phòng công chứng ở TP Trà Vinh) chín năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, mất khả năng chi trả nên Hằng nảy sinh ý định tìm những người làm dịch vụ cho thuê ô tô ở Trà Vinh thuê xe rồi đem lên TP.HCM cầm lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Hai bị cáo Hằng và Lành tại phiên tòa.

Từ tháng 12-2015 đến tháng 11-2016, Hằng đã liên hệ 11 người để thuê xe. Do tin tưởng, các chủ xe đã ký hợp đồng giao xe và giấy tờ xe cho Hằng. Tiếp đó, Hằng móc nối với Lành làm giả hợp đồng ủy quyền của những người đứng tên trong giấy đăng ký xe. Hằng đã đem tổng cộng 14 ô tô cùng hợp đồng ủy quyền lên các tiệm cầm đồ ở TP.HCM cầm cố, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng.

Sau khi các chủ xe tố giác hành vi lừa đảo của Hằng, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, khởi tố Hằng và Lành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm