Thợ nối mi tại gia sát hại khách để cướp của

Ngày 15-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình Lê Văn Huy (29 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Lê Văn Huy tại tòa

HĐXX đồng tình với án sơ thẩm của TAND TP.HCM dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn… nhưng hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng... nên cần tuyên án thật nghiêm.


Theo hồ sơ, Huy hành nghề nối lông mi mắt. Chiều 24-12-2014, Huy hẹn đến nối lông mi cho chị Ngọc tại nhà trên đường Sông Thao, quận Tân Bình.

Đến nơi, chị Ngọc đưa Huy vào phòng riêng để làm đẹp. Quan sát thấy nhà vắng người, chị Ngọc để điện thoại, iPad trên giường, Huy nảy sinh lòng tham nên dùng sợi dây điện siết cổ nạn nhân, lấy đi số tài sản trị giá khoảng 33 triệu đồng. Gây án xong, Huy bỏ trốn về quê vợ ở Lâm Đồng và bị công an bắt ba ngày sau đó. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm