Thuê ô tô rồi cầm cố lấy tiền đánh bạc

Đây là tổng hình phạt sau khi cộng thêm sáu năm tù mà bị cáo bị TAND TP Rạch Giá và TAND huyện Hòn Đất tuyên phạt trước đó về hai tội danh trên.

Theo cáo trạng, vào các ngày 6 và 7-5-2018, lợi dụng sự quen biết, bị cáo đã mượn hai mô tô của anh Nguyễn Việt Dũng (ngụ huyện Hòn Đất) và anh Tô Thành Tùng (ngụ huyện An Minh) đem đi cầm cố lấy tiền đánh bạc. Bị cáo cầm hai xe trên được 24,8 triệu đồng và đã thua bạc hết số tiền này.

Sau đó, bị cáo tiếp tục lừa đảo bằng cách thuê ô tô tự lái của anh Trần Minh Hà, Trần Hồng Thuận, Đinh Xuân Hải và Trần Phi Long. Bị cáo lần lượt mang bốn ô tô trị giá hơn 1,8 tỉ đồng sang Campuchia cầm cố được 332 triệu đồng và lại “nướng” hết số tiền trên vào sòng bạc.

Bị cáo từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2017. Ngoài ra, trong thời gian bị khởi tố, cho tại ngoại về hành vi lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Dự còn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản cho đến nay và chờ ngày đưa ra xét xử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm