Tiếc một nhánh cây, lãnh hai năm tù

Ngày 27-9, TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười Hai (SN 1964) 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Bị hại là ông Nguyễn Văn Ni (SN 1972).

Bị cáo Nguyễn Văn Mười Hai tại tòa. Ảnh:MV

Trước đó, ngày 25-9, TAND huyện Tân Châu cũng xử vụ cố ý gây thương tích trong đó, ông Ni là bị cáo, ông Hai là bị hại và tuyên phạt bị cáo Ni 30 tháng tù cùng về tội danh trên. 

 Như vậy, sau khi cự cãi dẫn đến xô xát, gây thương tích cho đối phương, cả ông Ni và ông Hai đều lãnh án tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, ngày 15-11-2018, thấy nhánh cây điều nhà bị cáo Hai vươn qua phần đất của mình, ông Ni cầm rựa chặt bỏ. Thấy vậy, bị cáo Hai cự cãi rồi ẩu đả với ông Ni. Một bên cầm rựa, một bên cầm bàn cào lao vào đánh nhau. Bị cáo Hai dùng bàn cào đánh, gây thương tích cho ông Ni tỉ lệ 14%.

Thấy hai bên xảy ra xô xát, con trai ông Ni lao vào can ngăn rồi đưa cả hai đi cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hai khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm