Tòa án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề

BLTTHS vừa được Quốc hội thông qua quy định đối với các vụ án mà bị can, bị cáo phạm tội danh có khung hình phạt từ 20 năm tù trở lên phải có LS bảo vệ từ đầu. Đây là một trong những yêu cầu và cũng là thách thức đối với các LS khi cùng tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người, của công dân.

Ông Sơn khẳng định với những quy định mới trong BLTTDS, BLTTHS về quyền thu thập chứng cứ của LS, tham gia bảo vệ quyền lợi cho đương sự, bào chữa cho bị can, bị cáo…, TAND Tối cao sẽ có nhiều quy định để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các LS hành nghề. TAND Tối cao cũng sẽ chỉ đạo và ban hành các văn bản hướng dẫn để các tòa án địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các LS thực hiện quyền của mình.

Phó Chánh án Nguyễn Sơn đề nghị Liên đoàn LS Việt Nam phối hợp với TAND Tối cao soạn thảo các văn bản hướng dẫn này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm