VỤ “TRANH BỊ “CHÔM”: TÒA XỬ, TÒA KHÔNG”

Tòa trả đơn của họa sĩ vì cho rằng hết thời hiệu khiếu nại

Hầu hết các tòa đều thụ lý, riêng TAND TP.HCM lại ra thông báo trả lại đơn khởi kiện vì cho rằng họa sĩ Lộc “không cung cấp được chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp pháp” nên thuộc trường hợp “chưa có đủ điều kiện khởi kiện”. Trong khi đó, họa sĩ Lộc đã gửi chứng cứ ban đầu kèm theo đơn khởi kiện là giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và ảnh chụp lại website, hình ảnh tại nơi mà tác phẩm của ông bị sử dụng trái phép. Theo nhiều chuyên gia, trường hợp của họa sĩ Lộc đủ điều kiện khởi kiện, việc TAND TP.HCM từ chối thụ lý là không đúng…


Họa sĩ Nguyễn Văn Lộc cùng giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Tác phẩm “hình thức thể hiện tranh tết dân gian” của họa sĩ Lộc. Ảnh: L.TRINH

Sau đó, họa sĩ Lộc đã có đơn khiếu nại gửi lãnh đạo tòa nhưng gần hai tháng vẫn chưa được hồi âm. Theo ông Lộc, cùng ngày 23-1, ông đã nhận được thông báo của TAND TP.HCM trả lời đơn khiếu nại của ông. Thông báo này được đề ngày 18-1, dấu bưu điện nơi gửi đóng ngày 21-1. Theo thông báo, ngày 27-11-2015, ông Lộc nhận được thông báo trả lại năm đơn khởi kiện của thẩm phán nhưng đến ngày 3-12-2015 ông mới có đơn khiếu nại. Theo quy định tại Điều 170 BLTTDS thì thời hiệu khiếu nại đã hết.

Họa sĩ Lộc trình bày: “Ngày 27-11-2015 (thứ Sáu), tôi nhận được thông báo trả đơn. Thứ Bảy và Chủ nhật thì tòa không làm việc. Đến ngày 2-12-2015, người đại diện của tôi đã đến tòa nộp đơn khiếu nại. Cán bộ nhận đơn bảo phải đi phôtô đơn khởi kiện chứ tòa không nhận bản chính. Người này còn hướng dẫn chúng tôi cứ về phôtô tài liệu rồi hôm sau mang đến, trễ một ngày cũng không sao. Đó là lý do vì sao đơn khiếu nại của tôi bị trễ mất một ngày”.

Họa sĩ Lộc cho biết “nhất định sẽ không bỏ cuộc” và đang chuẩn bị hồ sơ để nộp đơn khởi kiện lại tại TAND TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm