Tông rào chắn, đánh người, vượt chốt đi mua đồ nhậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) tuyên phạt Phạm Ngọc Lưu (31 tuổi) 15 tháng tù, Dương Ngọc Tính (30 tuổi, cùng ngụ thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) 12 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10-9. Ảnh: BĐO

Bản án sơ thẩm xác định sáng 5-8, Phạm Ngọc Lưu đến nhà Dương Ngọc Tính chơi rồi cùng tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Tính điều khiển xe máy chở Lưu đi mua đồ để nhậu tiếp.

Hai thanh niên trên chạy xe đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở điểm giáp ranh giữa xã Phước Hòa và xã Phước Quang, huyện Tuy Phước thì lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt chặn lại, không cho đi ra ngoài vì đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Lưu và Tính vẫn chạy xe đâm vào rào chắn, vượt qua chốt. Sau khi qua khỏi chốt, hai thanh niên trên dừng xe, quay lại dùng cây, gạch đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt. Hai thanh niên này còn lật đổ rào chắn rồi bỏ trốn và bị bắt sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm