TP.HCM: Vinh danh sáu thẩm phán giỏi

Phó Chánh án Nguyễn Văn Châu cho biết giai đoạn này TAND TP đã thụ lý hơn 262.000 vụ án các loại, giải quyết hơn 215.000 vụ, tỉ lệ giải quyết đạt 82,1%. Tòa đã kịp thời xét xử nhiều vụ án về tham nhũng, buôn lậu, giết người, cướp tài sản được dư luận quan tâm. Tòa đảm bảo xử nghiêm, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Việc giải quyết án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính luôn chú trọng đến hòa giải nên tỉ lệ vụ, việc hòa giải thành đạt được khá cao.

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình (thứ tư từ trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng (thứ ba từ phải sang) tặng bằng khen cho các thẩm phán giỏi. Ảnh: HY

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình đánh giá TAND TP.HCM là đơn vị có số lượng án phải giải quyết lớn nhất trong cả nước nhưng tòa đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua. Tỉ lệ giải quyết và chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án liên tục được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Các phiên tòa đã được các đơn vị thực hiện đúng theo tinh thần cải cách tư pháp, số bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm dần qua từng năm. Cạnh đó, Chánh án Trương Hòa Bình còn biểu dương TAND TP.HCM là đơn vị tiên phong, dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án...

Tại hội nghị, tòa công bố và trao quyết định tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2014 cho sáu cá nhân. Đó là các Thẩm phán Lê Thúy Hòa - Phó Chánh án TAND quận 8, Phạm Uyên Thy - TAND quận 7, Lê Thanh Phong - Chánh án TAND quận 7, Nguyễn Tấn Chinh - TAND quận 10, Phạm Thái Lâm - Chánh án TAND huyện Bình Chánh và Nguyễn Thị Thu Sương - TAND huyện Bình Chánh.

Đây là danh hiệu mà TAND Tối cao vinh danh với các thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, tiêu biểu trong rèn luyện, thực hiện chức trách nhiệm vụ...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm