Tranh thủ giao ma túy lúc nhậu, nam thanh niên lãnh 17 năm tù

Ngày 2-10, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Văn Lê Ngọc Hùng (SN 1993, trú quận Sơn Trà) 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Theo cáo trạng, ngày 12-4-2018, tại quận Sơn Trà, Hùng mua của Rin (chưa rõ lai lịch) 130 viên ma túy tổng hợp và 12 gói ma túy loại ketamine với giá 45 triệu đồng. Sau đó, Hùng về phòng bạn gái cất giấu và phân chia thuốc lắc ra làm nhiều gói nhỏ để bán lại cho người khác. 

Bị cáo tại tòa.

Tối 14-4, Hùng đang ngồi nhậu với bạn thì nhận được điện thoại hỏi mua một gói ketamine và 10 viên ma túy tổng hợp.
Khoảng 21 giờ 30, Hùng đang ngồi nhậu để chờ giao ma túy thì bị lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang. 
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 45,758 g ma túy loại MDMA và 5,456 g ma túy loại ketamine nhằm mục đích mua bán. Tổng trọng lượng ma túy Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự là 55,77 g. 
Được biết năm 2015, Hùng bị TAND quận Sơn Trà xử phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. 
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của mình và nhận mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm