Trộm 25 củ sâm Ngọc Linh bán lấy tiền ăn Tết

Mới đây, TAND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn T. (SN 1992) 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sáng sớm 1-1, T. đi lên chốt trồng sâm Nong Chớc thuộc sườn núi Ni Dóc (thôn 2, xã Trà Linh) để trực bảo vệ sâm và xẻ gỗ cho người khác.

Tại đây, T. đã nảy sinh ý định trộm cắp sâm Ngọc Linh của các hộ dân trong chốt để bán lấy tiền mua lương thực, thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán và tiêu xài cá nhân.

TAND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tuyên án đối với Hồ Văn T. Ảnh: LÊ NGUYỄN 

Bị cáo đến vườn sâm của ông Hồ Văn D. nhổ được hai củ sâm, gói vào lá môn. Sau đó, bị cáo đột nhập vào vườn sâm của ông Nguyễn Đức K. và nhiều người khác để trộm thêm sâm.

Tổng cộng, bị cáo đã nhổ 25 cây sâm Ngọc Linh có tuổi đời từ 3-15 năm tuổi, gây thiệt hại hơn 71 triệu đồng.

Trộm xong, bị cáo cất giấu số sâm này, nhiều ngày sau mới đem đi bán và thu về 17 triệu đồng.

Ngày 28-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My nhận được đơn của các hộ dân trình báo bị kẻ gian trộm sâm. Ngày 29-3, T. đến công an huyện đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm