Trộm cắp để có tiền mua ma túy

Mới đây, TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thái Phong (SN 1992, ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, để có tiền mua ma túy sử dụng, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9-2018, Nguyễn Thái Phong đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản.

Hình minh họa

Tổng tổng giá trị trong sáu vụ trộm là hơn 45 triệu đồng trên địa bàn các xã An Hữu, An Thái Đông, Hòa Khánh, Mỹ Đức Tây… thuộc huyện Cái Bè, Tiền Giang.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Thái Phong là rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Căn cứ trên cơ sở đề nghị của đại diện viện kiểm sát và lời khai, chứng cứ trong hồ sơ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Phong mức án 29 tháng tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm