Trộm đồng hồ 180 triệu đồng của cụ ông sau ân ái

Ngày 19/3, TAND TP HCM tuyên phạt Trần Thị Thùy Trang (35 tuổi) án 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản

trom-dong-ho-hieu-7134-1426741123.jpg

Trang khai do cần tiền lo cho gia đình nên "làm bậy". Ảnh:Bình Nguyên.

Tại tòa hôm nay, Trang khai gặp ông Robert (72 tuổi, quốc tịch Papua New Guinea) tại quán bar trên đường Bùi Viện (quận 1) vào rạng 1/8/2014. Sau một hồi nói chuyện, Trang theo ông này về nhà ở quận 2, được hứa hẹn cho 2 triệu đồng nếu "vui vẻ".

Theo điều tra, sau khi quan hệ tình dục, rình lúc ông này ngủ Trang đã lấy trộm chiếc đồng hồ hiệu Rolex để trên bàn cùng hơn 11 triệu đồng trong túi quần. Cô ta khóa cửa, ném chìa khóa vào trong rồi bỏ đi. Đem cầm cố chiếc đồng hồ được 50 triệu đồng, Trang cho mẹ tiền trả nợ và tiêu xài.

Vài ngày sau, gặp lại ông Robet tại một quán bar ở trung tâm Sài Gòn và bị yêu cầu trả lại tài sản, Trang đã lấy chứng minh nhân dân giả đưa làm tin, vờ hứa hôm sau sẽ mang đồng hồ đến. Một tuần sau, thấy Trang ở một quán bar khác, nạn nhân đã trình báo công an.

Trong quá trình điều tra vụ án, chiếc đồng hồ hàng hiệu được định giá 180 triệu đồng.

Theo Bình Nguyên/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm