Trộm được nhiều chiến lợi phẩm thì té rào bất tỉnh

Ngày 2-4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm án để nuôi con nhỏ của bị cáo Vũ Văn Quảng, tuyên y án ba năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tại toà, khi được hỏi "bị cáo nuôi con bằng cách đi ăn trộm sao?", Quảng im lặng không đáp.

Vụ trộm này có tới năm người là bị hại của Quảng. Tối ngày 8-7-2020, Quảng đi ngang một căn trên đường 144 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức). Thấy bên trong mọi người đã ngủ, Quảng nảy sinh ý định lẻn nhà trộm cắp.

Bị cáo Quảng lúc toà nghị án. Ảnh: H.Y

Quảng trèo vào lầu 1 phát hiện anh Nguyễn Dương Lễ đang nằm ngủ có để một điện thoại hiệu Redmi Note 8 Pro nên lấy.

Tiếp đó, Quảng xuống tầng trệt phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Hồng đang nằm ngủ sát bên để một điện thoại Iphone 8 đang sạc pin, Quảng tiếp tục cất giấu vào túi quần.

Sau đó, Quảng quay lên lầu 2 lấy của hai người khác hai chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A50 và Oppo Renno 6.4.

Quảng còn xuống lầu 1 vào phòng anh Nguyễn Long, lục túi xách trên móc treo lấy 135.000 thì bị phát hiện.

Quảng bỏ chạy leo qua cổng rào thì bị té ngã bất tỉnh và để lại tất cả tài sản trị giá hơn 14 triệu đã lấy. Mọi người trình báo công an phường xử lý theo quy định. Quảng bị tạm giữ ba ngày sau đó được tại ngoại để điều trị chấn thương.

Về nhân thân, tháng 5-2013, Quảng bị TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 3,5 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tháng 6-2019, TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xử phạt Quảng chín tháng tù cũng về tội trộm. Trước đó, năm 2007, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM xử phạt Quảng một năm án treo về tội đánh bạc. Sáu tháng sau, Quảng bị tòa này phạt ba năm tù về tội trộm cắp...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm