Trộm ở Metro, 4 người bỏ trốn, nhân viên 55 tuổi đầu thú

Ngày 31-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã sửa án tuyên phạt Dương Thanh Long (sinh năm 1967) sáu tháng 16 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội trộm cắp tài sản và trả tự do bị cáo nếu không phạm một tội nào khác. 

HĐXX đồng tình với VKS mức án chín tháng tù mà TAND quận 1 đã tuyên với bị cáo là có phần nghiêm khắc nên sửa án. Lý do, bị cáo phạm tội chưa gây thiệt hại (tài sản đã thu hồi), ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Bị cáo Long xin toà giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: H.YẾN

Khoảng 2 giờ ngày 29-8-2019, Long là nhân viên dọn vệ sinh công trình thi công dự án xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Còn Võ Thành Sinh làm nhiệm vụ chở đất tại công trình chạy xe ben đậu gần kho vật tư của Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng Hiếu Hưng.

Sinh cùng Long đã lấy trộm bảy thùng carton và bốn bao tải đựng 400 bulong cường độ cao và 406 cốc siết cáp của công ty Hiếu Hưng. Cả hai khiêng số vật tư lên khoang lái cho Sinh chở đi tìm người bán.

Gần 2 tiếng sau, một giám đốc phát hiện Sinh chạy xe ben sai lộ trình đuổi theo đến Nhà Bè.

Tại đây, anh này thấy Sinh đưa số hàng trên cho ba thanh niên không rõ lại lịch. Hỏi về nguồn gốc tài sản, Sinh thừa nhận trộm tại công trình thi công tuyến Metro.

Anh yêu cầu đem số tài sản đã lấy trộm trả lại. Tuy nhiên, Sinh không thực hiện và cùng ba thanh niên trên bỏ trốn. 

Cùng ngày, biết việc trên, Long đến công an phường Bến Nghé, quận 1 đầu thú, khai nhận mình phạm tội cùng với Sinh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm