Trường ĐH Cửu Long thua kiện

Tòa tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phụng, hủy quyết định chấm dứt HĐLĐ của Trường ĐH Cửu Long, buộc trường này phải nhận bà Phụng vào làm việc và bồi thường cho bà hơn 137 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 17-4-2009, bà Phụng ký với Trường ĐH Cửu Long HĐLĐ có thời hạn hai năm với chức danh trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính. Hết thời hạn, hai bên không ký hợp đồng mới nhưng bà vẫn làm việc bình thường. Ngày 3-5-2012, hiệu trưởng trường ký quyết định đình chỉ chức vụ trưởng phòng đối với bà và bà xuống làm nhân viên, chịu sự phân công của quyền trưởng phòng mới. Sau đó, dù không vi phạm gì nhưng bà vẫn bị trường ra quyết định chấm dứt HĐLĐ.

Bà Phụng cho rằng quyết định chấm dứt HĐLĐ của trường vi phạm Điều 38 Bộ luật Lao động về đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trường không thông báo cho bà biết trước 45 ngày theo quy định. Bà yêu cầu tòa hủy Quyết định 55, buộc trường phải tiếp nhận bà vào làm việc và bồi thường khoản tiền như trên.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm