Truy tố nhóm người mang súng đi hỗn chiến

VKSND huyện Phú Hòa, Phú Yên vừa có cáo trạng truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử đối với các bị can Diệp Tấn Hội, Nguyễn Ngọc Lân, Phạm Văn Hội, Võ Ngọc Đô và Lê Thanh Nam (cùng trú tại huyện Phú Hòa, Phú Yên) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, chiều 16-1, Diệp Tấn Hội cùng nhóm bạn uống bia tại nhà của Hội ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Đến tối cùng ngày, Nguyễn Hữu Lư và một người bạn đến chơi và nhậu chung với nhóm của Hội rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Sau đó, Lư cùng một nhóm về nhà ông Nguyễn Hữu Sính (cha ruột Lư) ở cùng xã Hòa Thắng.

Lúc này, Diệp Tấn Hội, Phạm Văn Hội cùng Lân, Đô, Nam mang theo súng bắn đạn bằng kim loại, mã tấu, cây, đá đến nhà ông Sính để gây rối, đánh nhau.  

Tại đây, Hội dùng súng bắn 2-3 viên đạn vào những người ở trong nhà ông Sính. Nam, Đô, Lân dùng đá, cây, mã tấu xông vào nhà ông Sính đánh người. Sau đó, nhóm của Hội bỏ đi thì bị tổ tuần tra của công an tiến hành kiểm tra lập biên bản, thu giữ một cây súng tự chế và 10 viên đạn.

Kết luận giám định xác định khẩu súng, đạn mà nhóm Diệp Tấn Hội sử dụng không phải là vũ khí quân dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm