Tú bà ‘nhí’ bị phạt tù vì ‘chăn dắt’ trẻ em

Ngày 28-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị NgọcTrâm (18 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) 12 năm tù về tội hiếp dâm. Hai kẻ đã có hành vi đồi bại với cháu Đ. là Võ Trọng Nam (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Chu Thu Hải (19 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) mỗi người 11 và 13 năm tù về tội hiếp dâm và giao cấu với trẻ em.

Ba bị cáo đang chờ nghe tòa tuyên án 

Theo cáo trạng, năm 2014, qua mạng internet, Trâm em Đ. (lúc này mới 12 tuổi). Tối 5-6-2014, Trâm đến cứu net cho Đ. và rủ em đến khách sạn tại quận 12 để ngủ.

Sau khi vào phòng, Trâm gọi điện thoại cho Hải cùng một thanh niên tên Minh (chưa rõ lai lịch) đến khách sạn. Khi hai thanh niên vào phòng, Trâm sang phòng khác để hai người này ép buộc, quan hệ với cháu Đ.
Khoảng một tuần sau, Trâm gặp Nam, “tú bà” lại ép, buộc Đ. mua vui cho Nam.
Hồ sơ cũng thể hiện Trâm ép em đi khách sạn để lấy 200.000 đồng.
Ngày 29-9-2014, gặp nhau tại tiệm Net, Trâm và em Đ. gây hấn, ẩu đả, bị công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Đ. đã tố giác toàn bộ hành vi phạm tội của tú bà nhí... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm