Tử hình 9X ra tù làm chủ đường dây mua bán gần 2 kg ma túy

Ngày 28-2, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Trần Quốc Khanh (SN 1991, ngụ tại quận 8) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đồng phạm Tạ Thúy Anh (SN 1988) bị phạt 20 năm tù, Trần Quang Trung (SN 2000) hai năm sáu tháng tù.

Liên quan, HĐXX còn tuyên phạt Nguyễn Khắc Qui (SN 1991, ngụ tại Tiền Giang) một năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Trần Quốc Khanh được dẫn giải về trại giam sau phiên xử. Ảnh: HY

Chiều 21-2-2019, Công an quận 8, TP.HCM phát hiện trước nhà số 237 Liên Tĩnh 5 thuộc quận 8, Thúy Anh đang cất giấu 120 g ma túy loại methamphetamine. Qua kiểm tra, Anh khai số ma túy này của Khanh giao cho Anh đem đi bán.

Cùng ngày, công an tiếp tục phát hiện hai thanh niên đi xe máy trước nhà 125 Dương Quang Đông có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra công an thu giữ trên người Qui 2,6 g methamphetamine. Còn người đi cùng Qui bỏ trốn. Và Qui cũng khai số ma túy này mua của Khanh để sử dụng.

Qua truy xét, lực lượng chức năng khám xét nhà C1/12A8 Phạm Hùng thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM phát hiện Khanh và Trung đang ở tại đây, thu giữ của Khanh gần 900 g ma túy các loại… 

Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận nguồn ma túy mình mua của một người tên Hải (không biết lai lịch). Khanh bắt đầu mua bán từ ngày 10-2-2019. Khanh nhờ Thúy Anh phụ bán đi nhận ma túy từ Hải đem về. Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã mua bán và tàng trữ gần 2 kg ma túy các loại.

Về nhân thân, năm 2017, Khanh bị TAND quận 8 tuyên phạt ba năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khanh đã chấp hành xong hình phạt nhưng chưa đóng án phí cùng tiền phạt sung công quỹ nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm