Tử hình kẻ giết rồi hiếp dâm cụ bà 65 tuổi

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 14-5, sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Minh Tâm nhìn thấy bà Liêu Thị Phến (65 tuổi) ở gần nhà (thuộc ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đi ra phía sau nhà đóng cửa chuồng gà. Tâm nảy sinh ý định hiếp dâm bà Phến.

Tâm trèo qua hàng rào lưới B40 đi vào nhà bà Phến, sau đó kẹp cổ kéo bà vào nhà vệ sinh.

Tại đây, Tâm đã bóp cổ khiến bà Phến bất động rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi giao cấu xong, Tâm mặc quần đùi đi về nhà, còn quần sọt Jean Tâm để tại nhà bà Phến.

Bị cáo Tâm tại tòa.

Đến khoảng 8 giờ ngày 15-5, gia đình bà Phến phát hiện bà Phến đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng không có ý định giết bà Phến, chỉ muốn thỏa cơn dục vọng.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tâm tử hình về tội giết người, sáu năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là tử hình.

HĐXX cũng ghi nhận bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại là 80 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm