Tuyên án 3 người Đài Loan lừa đảo 7 tỉ trong 1 tháng

Sau hai ngày xét xử, ngày 28-12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Chen Yen Hao (SN 1973), Liu Ming Chieh (SN 1977) cùng mức án 18 năm tù; Chung Ming Shil (SN 1968, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) 16 năm tù; Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1992, ngụ quận 6, TP.HCM) 12 năm tù; cùng năm đồng phạm khác từ hai năm sáu tháng đến sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một bị cáo khác lãnh án hai năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

Năm 1993, Chen Yen Hao sang Việt Nam kinh doanh vải sợi cùng một số ngành nghề khác như san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng... Đến năm 2014, Chen Yen Hao gặp một đồng hương tên Lin Yi Lang và được rủ tham gia một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại.

Nhiệm vụ của Chen Yen Hao là thu mua thẻ ATM để sử dụng, tiếp nhận, chuyển tiền lừa đảo do đồng bọn ở nước ngoài gửi về. Bên cạnh đó Hao còn có nhiệm vụ tìm người rút tiền khỏi tài khoản vừa lừa được. Chen Yen Hao được chia 5% số tiền lừa đảo.

Chen Yen Hao đã kêu thêm đồng bọn cùng lừa đảo và dùng 28 thẻ ATM rút hơn 5 tỉ đồng tiền lừa có được. 

Chỉ trong vòng một tháng (từ tháng 3 đến 4-2014), băng nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của 22 người bị hại với tổng số tiền lên tới 7,16 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm