Va quẹt ô tô, bỏ chạy rồi cố ý tông người

HĐXX bác lời bào chữa của luật sư rằng Hùng chỉ phạm tội về giao thông, đồng tình với VKS rằng hành vi của Hùng là cố ý giết người, cần xử nghiêm.

Trước đó, tháng 11-2014, tại phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương, đại diện VKS đề nghị phạt Hùng 12-14 năm tù vì quyết phạm tội đến cùng nhưng HĐXX chỉ phạt Hùng bảy năm tù.

Tối 15-6-2013, tại giao lộ quốc lộ 13 với Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), ô tô bảy chỗ do Hùng lái va chạm với taxi của anh Nguyễn Văn Cường. Anh Cường dừng xe trước xe của Hùng, xuống gõ cửa kính yêu cầu Hùng ra giải quyết nhưng Hùng cứ ngồi trong ô tô. Trong khi anh Cường đi lại kiểm tra dấu vết va quẹt, Hùng lùi xe, bật xi nhan, đánh lái cho xe chuyển hướng sang phải định bỏ chạy.

Bị cáo Hùng bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử phúc thẩm. Ảnh: H.YẾN

Thấy vậy, anh Cường liền đứng trước đầu xe Hùng khoảng 5 m giơ hai tay ra hiệu yêu cầu dừng xe lại thì bị Hùng tăng tốc đụng thẳng vào người làm anh ngã lên nắp capô xe, phải bám lấy hai bên thành. Hùng tiếp tục cho xe chạy với vận tốc 40-50 km/giờ. Xe chạy được khoảng 100 m, anh Cường bị tuột dần xuống dưới gầm, hai tay nắm vào càn phía trước của xe, phần lưng rơi hẳn xuống đường. Hùng tiếp tục chạy xe kéo anh Cường đi khoảng 10 m thì bị người dân đuổi kịp, chặn xe Hùng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh Cường bị thương tật tạm thời 37%.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm