Va quẹt xe, chém nạn nhân trọng thương

Va quẹt xe, chém nạn nhân trọng thương ảnh 1

Bị cáo Vương Thành Trung tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 19g30 ngày 8-2-2015, Vương Thành Trung đi uống rượu cùng với một người bạn (không rõ lai lịch) bằng  một xe máy (không rõ biển số). Khi chạy đến khu vực phòng trọ thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe Trung va chạm với xe của ông Nguyễn Văn Sinh.

Cú va chạm làm hai bên cự cãi, Trung tức giận dùng tay đánh vào mặt ông Sinh. Bị đánh, ông Sinh dùng tay phản kháng lại rồi đuổi theo Trung. Lúc này, Trung chạy đến xưởng cưa gần đó lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 30cm chém nhiều nhát vào trán, cổ, cẳng tay và ngực ông Sinh, làm ông Sinh bị gãy xương sườn bên trái.

Nạn nhân sau đó đã đến công an phường Hưng Định (thị xã Thuận An) trình báo sự việc.

Xét thấy bị cáo từng có tiền án tiền sự, tại phiên toà không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, giữ y án sơ thẩm, tuyên phạt Vương Thành Trung 15 tháng tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm