Vận chuyển ma túy thuê với giá 50 triệu, lãnh án chung thân

Vận chuyển ma túy thuê với giá 50 triệu, lãnh án chung thân ảnh 1
Các bị cáo tại tòa 

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 30 ngày 31-10-2014, tại khu đô thị Bắc Linh Đàm (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang Đinh Xuân Hãnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ một bao tải dứa màu vàng, bên trong chứa 22.000 viên ma túy nhóm ATS hàm lượng 7,23% (trọng lượng 5,84 kg) và hai túi nylon chứa 1,65 kg ma túy nhóm ATS hàm lượng 73,31%.

Trong lúc đang bắt giữ Hãnh, một chiếc xe ô tô gần đó bất ngờ rồ ga bỏ chạy, tổ công tác đuổi theo và yêu cầu tài xế dừng lại, đưa phương tiện về trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng làm việc.

Tại đây, cơ quan công an làm rõ các đối tượng trên xe ô tô gồm Trần Minh Quân, Nguyễn Đình Duyên và Vũ Bích Ngọc; đồng thời phát hiện dưới gầm ghế Duyên ngồi có một túi nylon chứa 3,12 g ma túy nhóm ATS. Sau đó, lực lượng công an đã bắt, khám xét khẩn cấp và thu giữ nhiều xe ô tô, điện thoại cùng số lượng lớn tiền mặt của các đối tượng này.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2012, Đinh Xuân Hãnh ra Móng Cái (Quảng Ninh) làm nghề xe ôm kiếm sống. Năm 2014, Hãnh được một người đàn ông tên Thanh thuê vận chuyển ma túy từ Móng Cái về Hà Nội với giá thù lao là 50 triệu đồng, Thanh sẽ cho số điện thoại của người nhận hàng dưới Hà Nội.

Nhận lời, ngày 30-10-2014, Hãnh vận chuyển số ma túy theo như kế hoạch của người thuê mình. Đến Hà Nội, Hãnh điện thoại cho Nguyễn Đình Duyên ra nhận hàng. Tại thời điểm đang giao nhận, các đối tượng đã bị kiểm tra và bắt giữ.

Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyên bị bệnh lao phổi và tử vong, CQĐT đã quyết định đình chỉ điều tra bị can này.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt các mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm