Văn Dậu đói quá làm càn, lãnh 16 năm tù

Đồng thời, tòa tuyên buộc Dậu phải bồi thường cho hai bị hại là bà Nguyễn Thị Tuyết hơn 150 triệu đồng và chị Lương Thị Phấn 16 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Dậu là một thanh niên lêu lổng, nghiện ma túy. Chiều 15-1, Dậu đi bộ từ khu vực Ngã ba Săng Lẻ (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) xuôi theo quốc lộ 48 xuống huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) với mục đích trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Chiều tối, Dậu đi đến chợ Hều (xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn) tìm kiếm thức ăn. Trong chợ không có thức ăn, bụng lại đói cồn cào, thấy cổng một nhà dân đang mở Dậu nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để lấy tài sản.

Vi Văn Dậu tại phiên tòa sơ thẩm.

Dậu vào nhà vợ chồng bà Tuyết (đối diện cổng chợ) cầm lấy con dao trước cửa rồi đi vào phòng bếp. Dậu gặp bà Tuyết đang nấu ăn. Thấy Dậu, bà Tuyết chưa kịp tri hô thì đã bị Dậu tấn công gục xuống nền nhà.

Bị chị Nguyễn Thị Thanh (con gái vợ chồng bà Tuyết, đang về nghỉ sinh con) và ông Nguyễn Thế Kỳ (chồng bà Tuyết) phát hiện, Dậu đã chém chị Thanh một nhát và bị rơi dao, Dậu bỏ chạy. May mắn bà Tuyết không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Trên đường chạy trốn Dậu còn trèo qua ống thông khói của nhà chị Phấn để vào bếp trộm đồ ăn. Bị chị Phấn phát hiện Dậu cũng rút con dao khác ra tấn công chị Phấn rồi bỏ trốn. Chị Phấn được người thân đưa đến BV cấp cứu, may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Dậu bỏ trốn hai ngày sau thì bị công an bắt giữ. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Nghệ An, bà Tuyết bị thương tích tới 55%, còn chị Phấn bị thương tích 9%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm