VKS Tối cao điều tra một thư ký tòa giả mạo tài liệu

Thông tin ban đầu, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao nhận được một số tin tố giác về việc xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại TAND thị xã Quảng Yên nên đã vào cuộc làm rõ.

Trong lúc điều tra vụ việc, chiều ngày 18-8,  bà Vũ Thị Khánh đã đến Viện KSND thị xã Quảng Yên để đầu thú. Việc bà Khánh ra đầu thú là kết quả vận động của cán bộ điều tra VKS Tối cao.

Bà Khánh khai từ tháng 12-2014 đến tháng 7-2015 đã làm giả quyết định thuận tình ly hôn cho 3 người theo yêu cầu của đương sự mà không trực tiếp hòa giải giữa hai bên cần ly hôn. Bà Khánh khai đã nhận 12 triệu đồng từ ba đương sự trên để tiêu xài cá nhân. 

Theo cơ quan điều tra VKSND Tối cao vụ việc vẫn đang được cơ quan này tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các cá nhân liên quan. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm