VKSND Tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Cụ thể, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ Lê Xuân Lộc được bổ nhiệm giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND Tối cao.
Trưởng phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Cao Anh Đức giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), VKSND Tối cao.
Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND Tối cao Trần Hữu Thanh giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND Tối cao.
Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Đức Hùng giữ chức vụ phó chánh Văn phòng VKSND Tối cao.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ. Ảnh: VKSND Tối cao

Phó Trưởng phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Phạm Văn Dũng giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSND Tối cao.
Tất cả quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2019.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các ông được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp vụ lần này. Ông Quảng yêu cầu những cán bộ được bổ nhiệm sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, công chức đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm