VKSND TP.HCM nhắc nhở vì cáo trạng 'đầu Ngô mình Sở'

VKSND TP.HCM vừa rút kinh nghiệm chung toàn ngành kiểm sát thành phố về cách giải quyết một vụ án của VKSND quận 5.
Vấn đề cần rút kinh nghiệm để tránh sai sót bị lặp lại là việc dùng cáo trạng cũ để truy tố tội danh mới khiến hành vi mâu thuẫn với tội danh truy tố.

VKSND TP.HCM nhắc nhở vì cáo trạng 'đầu Ngô mình Sở' ảnh 1
VKSND TP.HCM hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND quận 5, nêu rõ hành vi của Tuấn có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: PL

Sáng sớm 16-4-2019, tại giao lộ Lương Nhữ Học - Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Nguyễn Văn Tuấn bị bắt quả tang cất giấu ma túy. Tuấn khai đang mang “hàng” từ TP.HCM về An Giang giúp để lấy công.
CQĐT Công an quận 5 và VKSND quận 5 khởi tố, truy tố Tuấn tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sau đó, VKSND TP.HCM kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND quận 5, nêu rõ hành vi của Tuấn có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 13-9-2019, TAND quận 5 trả hồ sơ điều tra bổ sung theo công văn đề nghị của VKSND quận 5 để xem xét truy tố lại đúng tội danh.
Tuy nhiên, khi kiểm sát viên hỏi cung, Tuấn đã phủ nhận lời khai trước đây. Tuấn khai lại rằng mình mua ma túy để xài.
VKSND quận 5 sửa lại tội danh truy tố đối với Tuấn thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy rồi chuyển toàn bộ hồ sơ cùng cáo trạng cũ qua tòa.
Trong khi đó, toàn bộ tài liệu, chứng cứ, kết luận điều tra, nội dung cáo trạng đều thể hiện Tuấn có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trường hợp này, lẽ ra VKS phải trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung, kết luận chính xác hành vi phạm tội, sau đó ban hành cáo trạng mới.
Ngày 5-11-2019, TAND quận 5 căn cứ vào hồ sơ mà hành vi mâu thuẫn với tội danh truy tố, phạt Tuấn sáu năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm