Vợ chồng hờ hạp nhau từ nhà đến... trại giam

Ngày 21-10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1974, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) tù chung thân và Nguyễn Quang Thái (SN 1987, trú xã Cam Hiến, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) 20 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, 15 giờ ngày 24-4, tại đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 8, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), Công an TP Đà Nẵng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Yến và Thái về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Yến tại tòa.

Bị cáo Thái tại tòa.

Quá trình điều tra xác định, qua giới thiệu, Yến mua ma túy của một người tên Minh (không rõ lai lịch). Ngày 21-4, Yến điện thoại cho Minh đặt mua 600 viên ma túy giá 60 triệu đồng và chuyển tiền qua số tài khoản của Minh, sau đó Minh điện thoại cho Yến nói sẽ chuyển ma túy qua đường xe khách.

Khoảng 17 giờ ngày 22-4, Yến nói cho Thái biết về việc mua bán ma túy. Thái dùng ô tô chở Yến đến ngã ba QL9-QLI, TP Đông Hà, Quảng Trị nhận một gói bên trong có ma túy từ xe khách chạy hướng Bắc-Nam đến giao. Sau khi nhận xong Yến và Thái đem về phòng trọ cất giấu.

Ngày 24-4, Thái dùng xe ô tô chở Yến mang theo một gói bên trong có 616 viên ma túy đi từ TP Đông Hà, Quảng Trị vào TP Đà Nẵng để bán cho một đối tượng tên Lùn (không rõ nhân thân) với giá 135 ngàn đồng/1 viên.

Khi đến Đà Nẵng, Yến và Thái ngồi ở quán nước ven đường chờ giao ma túy thì bị Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang.

Tại CQĐT, Yến khai chỉ mua 600 viên ma túy, khi mua xong không mở ra kiểm tra, mang nguyên vào Đà Nẵng bán nên không biết có thêm 16 viên ma túy. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định của luật, Yến và Thái phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng của 616 viên ma túy (tức 278,15 gam ma túy lại MDMA).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm