Vụ chủ quán bị xử lý hình sự: UBND TP.HCM ra văn bản chỉ đạo

Vụ chủ quán bị xử lý hình sự: UBND TP.HCM ra văn bản chỉ đạo ảnh 1
Quán cà phê Xin Chào của ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: Phương Loan

Văn bản nêu rõ: Qua xem xét các bài viết “Bán phở, chậm đăng ký kinh doanh năm ngày: Bị xử lý hình sự” đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 19 và 20-4-2016, bài viết “Bị truy tố vì bán đồ ăn thiếu “giấy phép con”” đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 20-4-2016, bài viết “Cấp tập xử hình sự vì không giấy an toàn thực phẩm” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCMsố ra ngày 20-4-2016, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm yêu cầu giám đốc Công an TP khẩn trương kiểm tra vụ việc nêu trên, báo cáo UBND TP trước ngày 30-4-2016.

Vụ chủ quán bị xử lý hình sự: UBND TP.HCM ra văn bản chỉ đạo ảnh 2Ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Ông Lê Thanh Liêm cũng đề nghị Viện trưởng VKSND TP phối hợp với Công an TP kiểm tra vụ việc nêu trên, thông tin cho UBND TP trước ngày 30-4-2016 để báo cáo Thường trực Thành ủy.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết sau khi có kết quả kiểm tra từ Công an, VKSND TP sẽ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, trả lời báo chí, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cũng cho biết đã chỉ đạo giám đốc Công an TP.HCM, viện trưởng VKSND TP.HCM khẩn trương làm rõ vụ ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào (địa điểm nằm đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm… "Nếu sai thì phải sửa sai ngay. Nếu không sai thì phải thông tin cho báo chí và nhân dân được rõ" - Bí thư Đinh La Thăng thông tin với Tuổi Trẻ.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 19-4, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết ngày 28-4 tòa này sẽ đưa vụ án ông Nguyễn Văn Tấn kinh doanh trái phép ra xử sơ thẩm.

Ông Tấn là chủ quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh kinh doanh nước giải khát và thức ăn điểm tâm. Cáo trạng xác định: Ông Tấn đang hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, còn vi phạm về kinh doanh sai địa điểm, sử dụng khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng gây hại, thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường...

PLO sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm