Vụ “làm bậy khi say bí tỉ, tội gì?”: Trả hồ sơ để làm rõ say rượu thế nào

Sau khi kết thúc phần tranh luận, tòa đã quyết định hoãn xử, trả hồ sơ để đưa thêm người vào tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và nhờ cơ quan chuyên môn làm rõ khái niệm say rượu thông thường và ngộ độc rượu cấp.

Theo hồ sơ, khoảng 2 giờ sáng 26-11-2012, sau khi uống rượu, Thành đến Bến xe khách Thành Công Chi nhánh thị xã Phước Long, lên một xe ô tô bảy chỗ dùng để trung chuyển khách (của Công ty TNHH Vận tải Thành Công) đang có sẵn chìa khóa trên xe rồi điều khiển chạy ra cổng. Người quản lý bến xe chạy ra ngăn cản và ra hiệu dừng, Thành vẫn cho xe chạy tiếp. Sau đó xe Thành lái tông vào một xe ô tô 29 chỗ của HTX Vận tải Phước Long đang đậu, làm móp đầu cả hai xe. Hậu quả, xe trung chuyển thiệt hại hơn 17 triệu đồng, xe 29 chỗ thiệt hại hơn 1,1 triệu đồng. Ngay sau đó Thành mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị bắt lại.

Khám tại bệnh viện tâm thần, Thành được chẩn đoán rối loạn thần kinh cấp và nhất thời… Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương (Phân viện phía Nam, Bộ Y tế) kết luận: “Tại thời điểm gây án, đương sự gây án trong trạng thái nhiễm độc rượu cấp với ý thức mù mờ nên không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ban đầu Thành bị truy tố tội trộm cắp. Sau nhiều lần hoãn xử, lần cuối tòa trả hồ sơ để điều tra lại vì xét thấy hành vi của Thành phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Cuối cùng Thành bị truy tố tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm