Vụ sát hại 4 bà cháu là giết người, cướp của

Theo cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được có cơ sở xác định là vụ án “giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng, Thượng tướng Lê Quý Vương và Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh.

Vụ sát hại 4 bà cháu là giết người, cướp của ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hải Đường

Theo dự kiến, 15 giờ chiều 24-9, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về vụ án mạng này. Tuy nhiên, đến 16 giờ, ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở bất ngờ thông báo hủy họp và đề nghị phóng viên tiếp tục cập nhật thông tin từ cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Ông Lực cũng cho biết đến thời điểm họp báo dự kiến, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra các manh mối, khám nghiệm tử thi.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan ban ngành, địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân 13 triệu đồng/người chết và phối hợp cùng gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/một học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm