Vừa được xóa án tích về tội trộm lại đi trộm

Rạng sáng 21-8-2014, Đông đi bộ từ nhà đến chòi giữ tôm của ông Trần Văn Ẩn ở xã An Đức (Ba Tri) tìm tài sản để lấy trộm. Đến nơi, Đông thấy cửa chòi không đóng nên lẻn vào bên trong, phát hiện trên thùng xốp có một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Win đang sạc pin của con trai ông Ẩn bèn trộm cả điện thoại lẫn cục sạc đem về nhà tháo bỏ SIM điện thoại. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, Đông mang chiếc điện thoại đi bán được 600.000 đồng. Ngay sau đó Đông bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Đông khai nhận vào khoảng 17 giờ ngày 10-8-2014, Đông còn lấy trộm chiếc xuồng cùng 17 cái lú của anh Phạm Văn Lai đem đi cất giấu. Tổng giá trị tài sản Đông đã trộm cắp được qua định giá là gần 6,5 triệu đồng.

Trước đây Đông đã từng bị kết án về hành vi trộm cắp tài sản, mới được xóa án tích nhưng vẫn không biết ăn năn hối cải mà lại tiếp tục phạm tội.

M.XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm