Vướng vòng lao lý vì mang tiền qua biên giới đánh bạc

Mới đây TAND huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Gia Hồ Hải (SN 1980, thường trú tại TP.HCM) hai năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 

Theo hồ sơ, trưa 21-5-2018, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Tho Mo (biên giới tỉnh Long An – Campuchia) phát hiện trong ba lô của bị cáo Hải đang làm thủ tục từ Campuchia về Việt Nam có 335,5 triệu đồng. Và Hải không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền trên hợp lệ theo quy định pháp luật. Vì vậy, Hải bị cơ quan chức năng lập biên bản, bắt giữ.
Tại phiên xử, Hải khai mấy năm nay buồn chuyện gia đình nên bỏ nhà ở TP.HCM đến Tây Ninh thuê nhà trọ sống. Cụ thể người vợ Hải thương yêu bấy lâu dứt tình bỏ đi theo "tiếng gọi trái tim”. Và người mà vợ bỏ đi theo lại là một… người con gái khác.
Khoảng tháng 9-2017, Hải quay về TP.HCM mượn mẹ ruột ngụ ở quận Tân Phú 300 triệu đồng làm vốn mở lò bánh mì. Nhưng đến tháng 5-2018, chưa mở lò bánh mì, Hải đã tiêu mất 60 triệu đồng. Hải định đem tiền số tiền trả cho mẹ nhưng không còn đủ nên đi cầm chiếc xe mô tô được 120 triệu. Tuy nhiên khi cầm 360 triệu trong tay Hải lại không đi về nhà mẹ mà đón xe về thẳng nhà trọ ở Tây Ninh. 
Tối 18-5-2018, Hải nảy sinh ý định qua casino ở Campuchia đánh bạc với mục đích kiếm tiền bù vào khoản thâm hụt và chuộc xe.

Nghĩ là làm, Hải vơ vội vài bộ quần áo bỏ vào ba lô, mang theo 360 triệu đồng lên đường. Khuya cùng ngày, Hải đến cửa khẩu Tho Mo. Ở đây, một người đàn ông (chạy xe ôm) chở Hải men theo đường mòn biên giới đến casino. Sau gần 3 ngày miệt mài trên chiếu bạc, Hải thua 5 triệu đồng. Lo sợ mất thêm tiền nên Hải thuê xe ôm quay về Việt Nam và đến cửa khẩu thì bị bắt giữ.

Hải khai "Bị cáo hoàn toàn không biết việc mang số tiền lớn qua lại biên giới là việc làm phạm pháp. Nếu biết, bị cáo không bao giờ dám. 
Theo cáo buộc của VKS hành vi của Hải xâm phạm những quy định pháp luật về xuất, nhập tiền tệ qua biên giới. Mức độ vận chuyển tiền với số lượng lớn và thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Năm 2013, Công an quận Tân Phú TP.HCM từng xử phạt hành chính Hải về hành vi đánh bạc.
HĐXX nhận định bị cáo nhận thức rõ sai phạm và thành khẩn, hối lỗi nên tuyên mức hình phạt thấp nhất trong khung đề nghị của đại diện VKS như trên. Được biết hiện Hải và gia đình có ý định kháng cáo xin được hưởng án treo để tu chí làm lại cuộc đời... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm