Xét xử tên trộm đâm chém cả nhà khi bị phát hiện

Theo hồ sơ, đêm 6-12-2015, Kỳ chuẩn bị dao, đi bộ lang thang vào các ngõ ngách ở khu vực xã Hương Ngải, xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất) để trộm cắp tài sản. Rạng sáng 7-12, Kỳ trèo tường vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân (xã Canh Nậu). Lên tầng hai, thấy anh Nguyễn Lương Chỉnh (con trai út của ông Chuân) đang ngủ say, Kỳ trộm hai chiếc điện thoại.

Khi Kỳ đi xuống cầu thang, anh Chỉnh phát hiện, hô hoán. Vợ chồng ông Chuân cùng vợ chồng anh Nguyễn Lương Tuân (con trai cả của ông Chuân) thức dậy, chạy ra vây bắt Kỳ. Bị vây, Kỳ rút dao đâm anh Chỉnh. Ông Chuân chạy đến giúp con cũng bị Kỳ đâm gục tại chỗ. Vợ ông Chuân cùng anh Tuân đứng gần cũng bị Kỳ dùng dao đâm chém bị thương. Tiếp đó, Kỳ trèo tường chạy thoát nhưng một ngày sau đã bị công an bắt giữ.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau khi bị đâm nhưng do vết thương quá nặng, ông Chuân và anh Chỉnh đã tử vong.

Trong một diễn biến khác, trước ngày xét xử, luật sư của Kỳ cho biết Kỳ có nguyện vọng muốn được hiến xác cho y học nếu phải nhận án tử hình. Việc làm này của Kỳ là để ăn năn, sám hối cho tội ác mà mình gây ra. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm