Xử tử hình kẻ giết bạn nghiện sau khi mất nón

Ngày 29-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Lê Tuấn Thanh (sinh năm 1982) về tội giết người. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường 32 triệu tiền mai táng cho nạn nhân.

Tại phiên tòa, Thanh trình bày bản thân đang mắc bệnh lao kháng thuốc. Luật sư bào chữa mong tòa cho mức án nhẹ vì bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhận thức hạn chế...

HĐXX nhận định chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tước đoạt mạng sống của bị hại đến cùng, có tính chất côn đồ. Dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, từng có tiền án tiền sự, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần xử lý nghiêm khắc. 

Bị cáo Thanh tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, Thanh mới ra tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, không có nghề nghiệp, chỗ ở ổn định. Thanh quen biết ông NVT, thường xuyên qua ngủ gần bãi đất trống nhà ông T. (xã Phú Xuân, Nhà Bè). Biết ông T. bán ma tuý, Thanh nhờ ông mua dùm và cùng sử dụng chung với nhau.

Trưa 10-6-2020, sau khi ngủ dậy thấy mất nón, Thanh hỏi con gái ông T. thì ông T. có trả lời: "Có nón trên đầu không giữ, mất thì ráng chịu chứ hỏi ai".

Nghe vậy, Thanh vào rửa mặt rồi trở ra đôi co với ông T. Đến khuya cùng ngày, Thanh đến bãi đất trống, thấy ông T. đang ngồi quay lưng. Thanh nhặt cây gỗ từ phía sau đánh vào đầu và gáy của ông T. khiến ông ngã xuống đất bất tỉnh.

Lát sau, thấy ông T. tỉnh dậy, Thanh nói: "Ông có ngày hôm nay là do ông", rồi tiếp tục đánh ông T. đến khi nạn nhân bất động. Lúc này, người nhà ông T. chạy xe về, thấy ánh đèn xe, Thanh vứt hung khí rồi tẩu thoát.

Đến ngày 13-6-2020, Thanh bị bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm