‘Xử’ vợ vì sống ly thân

Cường và chị P. là vợ chồng chung sống tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và đã có với nhau hai người con. Trong quá trình sống chung phát sinh mâu thuẫn nên hai người đã quyết định sống ly thân.

Năm 2010 thì chị Phượng chuyển từ Biên Hòa đến ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu mở quán nhậu, buôn bán.

Đều 2016 Cường gọi điện thoại cho chị P. ngỏ ý mong chị quay lại chung sống nhưng bị từ chối.

Tô Huy Cường hầu tòa vì hành hung vợ

Tô Huy Cường hầu tòa vì hành hung vợ

Cho rằng vợ đã thay lòng đổi dạ nên bị cáo ghen tức, mượn xe máy và mang theo dao chạy đến Tây Ninh.

Cường đến quán ăn và nói chuyện với chị P., nhưng hai bên đã cự cãi nhau. Thấy vậy Cường chạy ra xe lấy dao hành hung vợ.

Bị người phát hiện, tri hô, Cường ném dao xuống đất, lên xe bỏ chạy về Biên Hòa, Đồng Nai rồi ra đầu thú. Do được chuyển đến Bệnh viên đa khoa khu vực Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh) cấp cứu kịp thời nên chị P. thoát chết. Kết luận của trung tâm giám định pháp y tỉnh Tây Ninh tỷ lệ thương tích của chị P. là 50%.

Tại phiên tòa bị cáo Cường đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Chị P. không yêu cầu bị cáo bồi thường mà còn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX xét thấy lời khai của bị cáo cũng như cáo trạng, phù hợp với hồ sơ trong vụ án. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác nên HĐXX đã tuyên mức án trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm