Xử vụ kiểm sát viên ngã giá hạ án tù

Đây là vụ án có dấu hiệu oan bởi cơ quan tố tụng quy kết Phi tổ chức sử dụng ma túy trong ngày sinh nhật của mình nhưng thực tế hôm đó không phải là ngày sinh nhật của bị cáo này.

Theo kết luận điều tra, ngày 17-8-2013, Phi mời chín người bạn đến tổ chức sinh nhật tại một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1. Tại đây, nhóm người này đã cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp. VKSND quận 1 truy tố Phi theo khoản 2 Điều 197 BLHS (khung hình phạt 7-15 năm tù). Những người sử dụng ma túy chỉ bị xử phạt hành chính.

Tuy vậy, ông Đào Nhật Quang (em trai Phi, đã qua đời vào tháng 5-2016) tố cáo trước khi vụ án được đưa ra xét xử, ông NTC (kiểm sát viên phụ trách kiểm sát vụ án) yêu cầu ông Quang lo 200 triệu đồng thì sẽ chuyển khung hình phạt xuống khoản 1 và đề nghị mức án 2,5 năm tù cho Phi.

Sau phản ánh của báo, kiểm sát viên trên đã thừa nhận sai phạm và bị cách chức.

Ngoài ra, ông Quang cũng kêu oan cho chị gái vì hồ sơ, giấy tờ thể hiện Phi sinh ngày 7-4-1976 thì không có lý gì chị này tổ chức sinh nhật vào đêm 16-8 (rồi kéo dài qua ngày 17-8 và bị bắt).

Bị cáo Phi thì cho rằng mình có mặt tại khách sạn là theo lời mời của Nguyễn Nhật Nam, một người trong chín người bị phạt hành chính. Lúc bị bắt, cả nhóm bị tạm giữ chung một phòng, Nam đề nghị Phi nhận sinh nhật của Phi thì Nam sẽ đóng tiền phạt giúp cho. Phi đồng ý và mọi người cùng thống nhất khai nhận như cáo trạng nêu. Sau khi biết tin Phi bị truy tố, một trong chín người bị phạt hành chính cũng gửi thư (từ nước ngoài) về “minh oan” cho Phi.

Sau khi TAND quận 1 trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, VKSND quận 1 có quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền, vì vụ án có đương sự mang quốc tịch nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm